Uruguay tuyên bố rút lui khỏi Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ

Uruguay là nước duy nhất bỏ phiếu chống kích hoạt hoạt động của TIAR trong cuộc họp ngoại trưởng của nhóm diễn ra cách đây 1 ngày.
Uruguay tuyên bố rút lui khỏi Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa. (Nguồn: AP)

Ngày 24/9, Uruguay thông báo sẽ rút lui khỏi Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ (TIAR) để phản đối các nước thành viên thông qua việc kích hoạt cơ chế này nhằm hành động một cách tập thể chống Venezuela.

Uruguay là nước duy nhất bỏ phiếu chống kích hoạt hoạt động của TIAR trong cuộc họp ngoại trưởng của nhóm diễn ra cách đây 1 ngày.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Nam Mỹ, phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa khẳng định nước này sẽ rời khỏi hiệp ước vì đây là cơ chế lỗi thời, phiến diện và được sử dụng không phù hợp.

[Quân đội Venezuela phản đối kích hoạt Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Uruguay cũng cho rằng việc kích hoạt hoạt động của TIAR sẽ mở đường cho một cuộc can thiệp quân sự vào Venezuela và đây sẽ là tiền lệ hết sức nguy hiểm trong việc giải quyết các bất đồng ở khu vực Mỹ Latinh.

Ngoại trưởng Novoa khẳng định nghị quyết cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống đa phương và Uruguay không bao giờ đồng tình với những hành động như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ Latinh từng là nhân chứng sống của các hoạt động can thiệp vũ trang.

Quyết định của chính phủ Uruguay sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian 2 năm tới.

Trước đó, với 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng, các nước thành viên TIAR đã nhất trí kích hoạt cơ chế tập thể này để trừng phạt các quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.