Ủy ban Xã hội của Quốc hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở TP.HCM

Theo bà Tô Thị Bích Châu, TP Hồ Chí Minh đã và đang tiếp nhận sự hỗ trợ của nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền mặt đã nhận hỗ trợ là hơn 900 tỷ đồng.
Ủy ban Xã hội của Quốc hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở TP.HCM ảnh 1Lễ tiếp nhận và bàn giao kinh phí, trang thiết bị y tế, vật tư, nhu yếu phẩm của Ủy ban Xã hội Quốc hội hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao kinh phí, nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế do Ủy ban Xã hội của Quốc hội trao tặng các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao cho bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gói hỗ trợ trị giá hơn 847 triệu đồng.

Gói hỗ trợ bao gồm 1.500 phần quà (bánh trung thu và sữa) cho các thiếu nhi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 4; số tiền mặt 400 triệu đồng dành tặng các công nhân lao động khó khăn, các đối tượng bảo trợ và các mẹ sinh con bị mắc COVID-19 thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố; 3 máy trợ thở; 500 bộ đồ bảo hộ y tế; 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 5.000 que lấy dịch tỵ hầu; 30 thùng nước sát khuẩn tay và 30 thùng khẩu trang y tế.

Cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ của Ủy ban Xã hội của Quốc hội đối với Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cam kết toàn bộ sự đóng góp, hỗ trợ sẽ được kịp thời đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, góp phần chung tay chiến thắng đại dịch, sớm cùng cả nước đưa cuộc sống trở lại bình thường; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các đại biểu Quốc hội cả về vật chất, tinh thần và có những đề xuất cơ chế cho Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch.

[TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho bệnh viện tư điều trị COVID-19 thu phí]

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang tiếp nhận sự hỗ trợ của nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền mặt đã nhận hỗ trợ là hơn 900 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hỗ trợ người dân hơn 700 tỷ đồng; 200 tỷ đồng còn lại đang được dùng làm kinh phí chuẩn bị cho 2 triệu túi an sinh trao tặng người dân sau ngày 15/9.

Trong đợt giãn cách xã hội từ ngày 15/8 đến ngày 15/9, Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình “2 triệu túi an sinh” trao tới người dân. Trung tâm đã kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng, người dân ở các tỉnh, thành, trong đó có đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã nhận được sự đóng góp về vật tư, thuốc, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.000 tỷ đồng; tiếp nhận 5 triệu liều vaccine Vero Cell và tiền mặt hơn 308 tỷ đồng để mua vaccine.

Từ ngày 1/7 đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố nhận được sự chung sức, chung lòng của hơn 168 đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp vật tư, thuốc, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 1.879 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục