Uy tín của Thủ tướng Italy tăng sau vụ gãy răng

Sự ủng hộ của người Italy với Thủ tướng Berlusconi cải thiện đáng kể, sau vụ ông bị một kẻ có tiền sử tâm thần tấn công làm gãy răng.
Sự ủng hộ của người dân Italy đối với Thủ tướng Silvio Berlusconi đã được cải thiện đáng kể sau vụ ông bị một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần tấn công ở thành phố Milan ngày 13/12 vừa qua.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện IPR công bố trên báo chí Italy ngày 21/12, lòng tin của người dân Italy đối với ông Berlusconi trong 8 ngày qua đã tăng 3 điểm, lên 48%.

Tuy nhiên, số người được hỏi cho biết ít tin tưởng vào thủ tướng vẫn chiếm đa số là 49%.

Tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với Thủ tướng Berlusconi đã giảm liên tiếp trong 7 tháng qua và đã xuống 45% trong tháng 10 và 11 vừa qua, mức thấp nhất kể từ khi ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 4/2008.

Ông từng giành được lòng tin của công chúng cao tới 62% hồi tháng 10/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục