Vẫn còn 100.000 người làm việc ở trung tâm lừa đảo biên giới Thái Lan-Myanmar

Các nỗ lực trấn áp các trung tâm lừa đảo chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong số các hoạt động rộng lớn dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, và vẫn có từ 50.000 hoặc 100.000 người ở các trung tâm nói trên.

Binh sỹ Thái Lan tuần tra gần cửa khẩu Tak ở huyện Mae Sot, biên giới với Myanmar ngày 11/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Thái Lan tuần tra gần cửa khẩu Tak ở huyện Mae Sot, biên giới với Myanmar ngày 11/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan-Myanmar vẫn đang hoạt động với 100.000 người làm việc bất chấp các chiến dịch truy quét đa quốc gia kéo dài nhiều tuần qua.

Theo Liên hợp quốc, Thái Lan đang dẫn đầu một nỗ lực trong khu vực nhằm loại bỏ các trung tâm lừa đảo dọc biên giới của nước này.

Các trung tâm này là một phần của mạng lưới các cơ sở bất hợp pháp ở Đông Nam Á kiếm hàng tỷ USD mỗi năm.

Những lao động ở các trung tâm này đa phần là những người bị các băng đảng tội phạm lừa đưa vào đây.

Tuy nhiên, theo Tổng thanh tra cấp cao của Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot, trong số 5.000 người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo, có hàng trăm người tự nguyện đến.

Ông kêu gọi tiến hành điều tra những người này, là công dân của hơn chục quốc gia để sàng lọc tội phạm.

Jason Tower, một nhà phân tích của Viện Hòa bình Mỹ và là chuyên gia về các trung tâm lừa đảo khu vực, cho biết nhiều người tự nguyện đến đây sau đó đã bị mắc bẫy các nhóm lừa đảo.

Ông Thatchai cho biết các nỗ lực trấn áp cho đến nay chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong số các hoạt động rộng lớn ở Myawaddy, và vẫn có từ 50.000 hoặc 100.000 người ở các trung tâm nói trên.

Dựa trên thông tin thu thập được của cảnh sát Thái Lan và chính quyền Trung Quốc, có ít nhất 3.700 tội phạm vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực.

Thái Lan đang thúc đẩy thành lập một trung tâm điều phối đa quốc gia để hồi hương, điều tra và chia sẻ thông tin nhằm truy tố tội phạm.

Ông Thatchai nhấn mạnh cần giải thoát những người trên càng nhanh càng tốt để chính quyền Myanmar tiến hành các đợt truy quét tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.