[Video] Cảnh sát Pháp được trang bị "tận răng" để bảo vệ hội nghị G7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã tiến hành thị sát công tác bảo vệ an ninh tại trị trấn nghỉ dưỡng Biarritz, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào cuối tuần này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã tiến hành thị sát công tác bảo vệ an ninh tại trị trấn nghỉ dưỡng Biarritz , nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào cuối tuần này.

Có 13.200 cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo vệ cho hội nghị quy tụ các lãnh đạo của 7 nước công nghiệp phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại thị trấn này từ ngày 24-26/8 với sự đồng chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump cùng sự tham dự của các lãnh đạo Anh, Đức, Nhật Bản, Canada và Italy.

Chương trình nghị sự được dự đoán sẽ tập trung và các vấn đề toàn cầu như căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và thuế công nghệ mà nước chủ nhà Pháp đang thúc đẩy mạnh mẽ./.

(Vietnam+)