[Video] CĐV Chelsea hô vang tên Abramovich, phản đối chính phủ Anh

Các cổ động viên Chelsea đã hô vang tên của Roman Abramovich, để phản đối chính phủ Anh sau những quyết định nhằm vào ông chủ người Nga cũng như câu lạc bộ.

Các cổ động viên Chelsea đã hô vang tên của ông chủ người Nga Roman Abramovich trong trận đấu gặp Norwich tại giải Ngoại hạng Anh đêm qua.

Trước đó, ngày 10/3, chính phủ Anh đã đóng băng tài sản tại Anh của tỷ phú Abramovich với lý do ông "có mối quan hệ nhiều thập kỷ với Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Vì thế, ông không thể bán Chelsea, còn câu lạc bộ không được phép mua bán hay gia hạn hợp đồng với cầu thủ, không còn được bán vé theo từng trận, không được ký mới hoặc gia hạn hợp đồng với các nhà tài trợ...

Abramovich mua Chelsea hè 2003, với giá 140 triệu bảng (gần 190 triệu USD). Kể từ đó, ông đã "bơm" khoảng 2 tỷ USD cho đội bóng để đầu tư, chiêu mộ cầu thủ. Khoản tiền này được tính vào nợ không lãi suất của Chelsea.

[Chính phủ Anh công bố gói hỗ trợ kinh tế mới dành cho Ukraine]

Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea đã giành 21 danh hiệu, trong đó có năm Ngoại hạng Anh và hai Champions League.

Hôm 2/3 ông đã rao bán Chelsea với lời hứa dành toàn bộ lợi nhuận từ việc bán đội bóng để giúp các nạn nhân trong giao tranh ở Ukraine.

Ông cũng xóa toàn bộ nợ cho đội bóng, nhưng chưa có nhà đầu tư nào kịp mua lại Chelsea./.

(Vietnam+)