[Video] Nga xóa nợ hơn 10 tỷ USD cho Triều Tiên

Bộ Tài chính Nga cho biết khoản tiền này có thể được dùng để tài trợ cho các dự án ở Triều Tiên, trong đó có một đường ống dẫn khí đốt.

Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã chấp thuận xóa nợ gần 10 tỷ USD cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ thời Liên bang Xô viết, theo một thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga qua nước này tới Hàn Quốc.

Thỏa thuận ký năm 2012 về việc xóa phần lớn khoản nợ của Triều Tiên, lên đến 10,96 tỷ USD tính đến 17/9/2012, đã được Duma quốc gia Nga phê chuẩn ngày 19/4. Theo đó, phần còn lại gồm 1,09 tỷ USD sẽ được trả dần trong vòng 20 năm, cứ 6 tháng trả một lần, và sẽ do Ngân hàng phát triển quốc gia Nga Vnesheconombank quản lý.

Bộ Tài chính Nga cho biết khoản tiền này có thể được dùng để tài trợ cho các dự án ở Triều Tiên, bao gồm một đường ống dẫn khí đốt và một tuyến đường sắt chạy tới Hàn Quốc.

Tập đoàn năng lượng quốc gia hàng đầu của Nga, Gazprom, từ lâu đã lên kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt qua Triều Tiên tới Hàn Quốc với khả năng vận chuyển khoảng 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm./.

(VNews)