Việc hạn chế ngũ cốc Ukraine vấp phải ý kiến trái chiều trong EU

12 quốc gia nhấn mạnh các biện pháp "hạn chế nhập khẩu có chọn lọc" từ Ukraine, được thông qua mà không tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên, gây ra những lo ngại nghiêm trọng.
Việc hạn chế ngũ cốc Ukraine vấp phải ý kiến trái chiều trong EU ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại Kharkiv, Ukraine ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bộ trưởng nông nghiệp của 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Pháp và Đức, đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các hạn chế do 5 quốc gia phía Đông áp đặt đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine, trong khuôn khổ của thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 4/2023 với Brussels.

Thỏa thuận đạt được vào tháng trước sau khi Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria phàn nàn rằng dòng ngũ cốc Ukraine tràn vào đang thúc đẩy cạnh tranh không lành mạnh và làm giảm giá bán của nông dân địa phương.

[Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen: Các bên liên quan tiến gần việc gia hạn]

Các cuộc đàm phán với Ủy ban châu Âu đã dẫn đến một thỏa thuận tạm thời, theo đó bốn sản phẩm của Ukraine gồm lúa mỳ, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương, được phép quá cảnh qua 5 quốc gia phía Đông nhưng không được lưu trữ trên lãnh thổ của họ hoặc được mua để tiêu thụ trong nước.

Trong bức thư gửi Ủy ban châu Âu (EC) mới đây, 12 quốc gia nhấn mạnh các biện pháp "hạn chế nhập khẩu có chọn lọc" từ Ukraine, được thông qua mà không tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên, gây ra những lo ngại nghiêm trọng, bởi vì chúng dẫn đến sự đối xử khác biệt trong thị trường nội khối. 

Bộ trưởng nông nghiệp Áo, Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Slovenia đề nghị làm rõ về sự thống nhất với các quy định của châu Âu, nghĩa vụ của EU liên quan đến thỏa thuận hải quan với Ukraine và tác động đối với các quốc gia thành viên khác.

Các bộ trưởng 12 nước nhấn mạnh sự thiếu minh bạch này là nghiêm trọng, khi EC cho biết họ sẵn sàng duy trì các biện pháp như vậy, trong bối cảnh gia hạn thêm một năm miễn thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu của Ukraine kể từ ngày 6/6.

EC cho biết sẽ trả lời bức thư với lập luận về các biện pháp cần thiết, đặc biệt là để đảm bảo quá cảnh, bởi vì điều quan trọng là việc vận chuyển ngũ cốc được diễn ra thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục