Không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, cách ly hơn 15.500 người

Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong sáng 11/11

Tính đến 6h ngày 11/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.
Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong sáng 11/11 ảnh 1Thực hiện phun khử trùng hành lý của công dân khi về đến khu cách ly tập trung theo dõi COVID-19. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 11/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 18h ngày 10/11 đến 6h ngày 11/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.

[69 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng]

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.540 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 217 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.334 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 989 người

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 19 người, lần 2 là 11 người, lần 3 là 9 người.

Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.087 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục