Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng hàng đầu châu Á.
Trong lĩnh vực bưu chính, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng 3-5 Trung tâm Bưu chính khu vực trên cả nước, năng lực khai thác bình quân của Trung tâm Bưu chính đạt trên 15.750 tấn bưu gửi/ngày.
Về hạ tầng số, hạ tầng mạng truy cập băng rộng cố định được đầu tư, nâng cấp bảo đảm 100% người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s; mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, hướng tới phát triển mạng di động tiên tiến thế hệ tiếp theo; phát triển thêm 4-6 tuyến cáp quang biển quốc tế.
Về công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành 16-20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm./.
Hiệp hội An ninh mạng: Tin tặc sẽ gia tăng tấn công mạng bằng mã độc tống tiền
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho rằng nhận thức về bảo đảm an toàn của phần lớn chủ quản hệ thống thông tin còn hạn chế; năng lực ứng phó, khắc phục sự cố trước các cuộc tấn công mạng còn thấp.