Việt Nam trong chiến lược giao lưu văn hóa châu Á của Hàn Quốc

Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia đang xây dựng lộ trình hợp tác toàn diện với Việt Nam, hướng đến mở rộng quy mô từ cấp trung ương đến các địa phương trọng điểm và đa dạng hóa các mảng nghệ thuật.

Không gian trưng bày các hình ảnh văn hóa châu Á tại Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)
Không gian trưng bày các hình ảnh văn hóa châu Á tại Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Trong chiến lược mở rộng không gian văn hóa nghệ thuật và tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các nước châu Á, Hàn Quốc xác định Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm hàng đầu.

Ở vị trí trung tâm của định hướng này là Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia (ACC) - cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Được thành lập tại thành phố Gwangju vào năm 2015 theo định hướng đưa nơi đây trở thành "một thủ đô văn hóa," Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia không chỉ đóng vai trò là một cơ quan triển lãm đơn thuần mà đang vận hành như một "trạm kết nối và sáng tạo chung" của châu Á.

Đối với Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia, mối quan hệ hợp tác với Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt, được bồi đắp từ sự tương đồng về văn hóa và những gắn kết lịch sử sâu sắc. Đây là chia sẻ về tình cảm cũng như mối nhân duyên của Giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia Kim Sang Ug với Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc.

Trong cuộc trao đổi, ông Kim Sang Ug nhắc lại những kỷ niệm trong thời gian đầu đặt nền móng cho giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc. Năm 2006, ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội, trực tiếp tham gia vận hành trung tâm và dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

ttxvn_vn-hq-1239.jpg
Giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa Châu Á Quốc gia Kim Sang Ug trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Ông cho biết từng tự ghi hình phỏng vấn 10 nghệ sỹ tiêu biểu của Việt Nam để lưu trữ tư liệu. Đến nay, ông vẫn khuyến khích đội ngũ nhân viên Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia tiếp tục nghiên cứu sâu về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, coi đây là cơ sở thúc đẩy các dự án hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Nhờ nền tảng thấu hiểu đó, hợp tác văn hóa giữa Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia và Việt Nam thời gian qua đã vượt qua khuôn khổ của các hoạt động giao lưu bề nổi để đi sâu vào chuỗi quy trình đồng sáng tác và sản xuất các tác phẩm nghệ thuật có sức lay động.

Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia từng phối hợp với phía Việt Nam dàn dựng và công chiếu thành công tác phẩm sân khấu chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bến không chồng," tổ chức các đợt triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam giới thiệu đến công chúng quốc tế trong các sự kiện điện ảnh châu Á do trung tâm thực hiện.

ttxvn_vn-hq.jpg
Một gian hàng ẩm thực Việt Nam tại Lễ hội Tuần văn hóa châu Á 2026 do Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia tổ chức. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Nhìn lại chặng đường này, Giám đốc điều hành Kim Sang Ug nhận định: "Thời gian qua, chúng ta đã có rất nhiều hoạt động giao lưu thiết thực từ triển lãm tranh sơn mài đến hợp tác dàn dựng sân khấu từ tiểu thuyết nổi tiếng của Việt Nam. Trong thời gian tới, mối quan hệ giao lưu này sẽ còn phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa."

Hướng tới các mốc kỷ niệm ngoại giao quan trọng, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia đang xây dựng một lộ trình hợp tác toàn diện với Việt Nam, hướng đến mở rộng quy mô từ cấp trung ương đến các địa phương trọng điểm và đa dạng hóa các mảng nghệ thuật.

Ông Kim Sang Ug cho biết thêm, dự kiến sang năm, khi hai nước tổ chức các sự kiện kỷ niệm quan trọng, những tác phẩm mỹ thuật do Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia sáng tác và sản xuất sẽ được đưa sang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam.

Theo ông, mối hợp tác tới đây sẽ không chỉ dừng lại ở Hà Nội mà sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa tích cực với nhiều thành phố khác như Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, bao hàm cả văn hóa truyền thống lẫn hiện đại. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, bên cạnh triển lãm và biểu diễn, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia tin rằng mảng điện ảnh cũng sẽ mở ra rất nhiều không gian hợp tác tiềm năng.

Mô hình vận hành của Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia hiện nay mang lại cách tiếp cận mới cho hợp tác văn hóa song phương khi không coi sự thiếu hụt không gian vật lý là rào cản.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch mở rộng không gian trưng bày dành riêng cho Việt Nam, Giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia cho biết diện tích của Trung tâm hiện còn hạn chế nên chưa thể bố trí không gian cố định riêng cho từng quốc gia. Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng không nằm ở vị trí hay quy mô không gian, mà ở nội dung các chương trình và sự kiện hợp tác. Vì vậy, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia tập trung thúc đẩy các hoạt động đồng sáng tác, đồng sản xuất và trao đổi chương trình nghệ thuật thực chất, qua đó đưa thêm nhiều thành phố và nghệ sỹ Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc.

Song song với việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia cũng áp dụng cách vận hành này trên toàn khu vực châu Á thông qua việc thiết lập mạng lưới đối tác với hơn 52 cơ quan tại 23 quốc gia, vận hành các ủy ban chuyên môn như Ủy ban Múa châu Á, Hội đồng Văn học và Ủy ban Kể chuyện, đồng thời ứng dụng công nghệ ghi hình 360 độ để số hóa các di sản và danh thắng châu Á đưa vào không gian trải nghiệm thực tế ảo.

ttxvn_vn-hq-9424.jpg
Lối vào thư viện châu Á tại Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Tất cả những nỗ lực đó đều nằm trong định hướng lớn của Hàn Quốc nhằm tái định hình vị thế của nghệ thuật khu vực. Giám đốc điều hành Kim Sang Ug nhấn mạnh: "Đã đến lúc châu Á bước lên vị trí trung tâm, khẳng định sự tồn tại riêng biệt, bản sắc độc đáo cùng sự tự tin vốn có của mình."

Ông cho biết tới năm 2030, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới hợp tác lên 40 quốc gia với khoảng 100 thỏa thuận hợp tác, tiếp tục đóng vai trò nhịp cầu tin cậy thúc đẩy mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc với Việt Nam và các quốc gia châu Á lên một tầm cao mới.

Nhằm giúp công chúng Hàn Quốc và quốc tế có cái nhìn toàn diện về tính đa dạng của văn hóa châu Á, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia đang từng bước hoàn thiện hệ thống bảo tàng chuyên đề theo từng khu vực. Sau Bảo tàng Đông Nam Á và Bảo tàng Trung Á, Trung tâm Văn hóa châu Á quốc gia đang chuẩn bị cho ra mắt Bảo tàng Tây Á và hướng tới thành lập Bảo tàng Nam Á vào khoảng năm 2030.

Đáng chú ý, trung tâm không chỉ sưu tầm các cổ vật lịch sử mà chú trọng thu thập các hiện vật đời sống thường nhật như trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động và ẩm thực đương đại để phản ánh chân thực văn hóa sống của các quốc gia./.

​

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Người phát ngôn của Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh “đánh dấu cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới.”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.

(Tư liệu) Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen

Động lực lớn nhất thúc đẩy sức mạnh của đồng won chính là ngành công nghiệp bán dẫn, xuất khẩu chip tăng trưởng mạnh đã giúp lượng ngoại tệ, đặc biệt là USD, chảy vào Hàn Quốc gia tăng đáng kể.

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha!

Tại ASIAD 2026, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.