Việt Nam-Iceland hợp tác phát triển các nguồn năng lượng sạch

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác, tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật, nhất là kinh nghiệm phát triển các nguồn năng lượng sạch của Iceland.
Việt Nam-Iceland hợp tác phát triển các nguồn năng lượng sạch ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson tham dự buổi hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo Tương lai của năng lượng sạch, với sự tham gia của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước bằng cách gia tăng sản xuất công nghiệp với tốc độ cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng thường xuyên cao gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của GDP. Đây là thách thức không nhỏ cần vượt qua và đòi hỏi phương cách giải quyết phù hợp trong điều kiện cụ thể.

Hiện, Việt Nam chủ yếu sử dụng các nguồn điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện chạy than, trong khi các loại hình phát điện tái tạo chỉ mới manh nha phát triển và kết quả còn khiêm tốn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác, tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật, nhất là kinh nghiệm phát triển các nguồn năng lượng sạch của Iceland. Điều đó phù hợp với yêu cầu tăng trưởng nhanh trong bối cảnh phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giảm thiểu lượng khí thải để bảo vệ môi trường kết hợp với khai thác hợp lý nguồn tài nguyên.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ phát triển hài hòa các nguồn năng lượng, trong đó khuyến khích và chủ động xây dựng một số nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt Trời, địa nhiệt; giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

Tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa các đơn vị của hai nước là rất lớn và thiết thực, với sự hỗ trợ của Chính phủ, các cơ quan chức năng. Điều đó cũng phù hợp với mục tiêu chiến lược là sản xuất theo hướng xanh-sạch của Việt Nam. Dự báo, tổng công suất phát điện của Việt Nam năm 2020 sẽ đạt khoảng 75.000MW.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson cho biết Iceland là điển hình thành công trong phát triển năng lượng sạch, có uy tín trên thế giới và cũng đạt nhiều kết quả trong hợp tác, hỗ trợ một số quốc gia trong công tác phát triển, sử dụng năng lượng sạch.

Iceland chủ trương triển khai các dự án phát triển năng lượng sạch, trong đó chú trọng đầu tư, khai thác nguồn địa nhiệt để cung cấp năng lượng cho nhu cầu tiêu dùng cũng như sản xuất.

"Đây là nguồn năng lượng sạch và tái tạo nên có tác dụng tích cực về nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia, nhất là bảo đảm nguồn năng lượng rẻ, bảo vệ môi trường sống. Từ đó, sử dụng năng lượng sạch giúp nâng cao chất lượng sống của người dân cũng như là điều kiện để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững," ông Olafur Ragnar Grimsson nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục