Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã đồng hành, đóng góp vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương do Bộ Công An phát động với mức ủng hộ 5 tỷ đồng.
Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đại diện Vietcombank ủng hộ Quỹ 5 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Vừa qua tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ chủ trì lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, công tác phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác phòng ngừa tội phạm được coi trọng, với phương châm lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm được đẩy mạnh; nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả được xây dựng, nhân rộng.

[Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy]

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong những năm qua tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (năm 2019, giảm 7,39% so với năm 2018; năm 2020, giảm 8,4% so với năm 2019; năm 2021 giảm 11,33% so với năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2022, giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021).

Kết quả trong công tác phòng chống tội phạm  thời gian qua đã góp phần quan trọng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định có được kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân. Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, các lực lượng chức năng luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Tại sự kiện, Vietcombank đã đồng hành, đóng góp vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương với mức ủng hộ 5 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đã trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tặng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương ngay tại lễ phát động.

Theo công bố từ Ban Tổ chức, ngay tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục