Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Vitor BorisovichKhristenko, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Nga,Belarus, Kazakhstan là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn mongmuốn thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác với Nga, Belarus, Kazakhstan ngày càng đivào sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng sau thời gianchuẩn bị, hai bên đã chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự doViệt Nam-Liên minh hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan; khẳng định Việt Nam đặcbiệt coi trọng đàm phán sẽ nỗ lực để cùng với Nga, Belarus, Kazakhstan đàm phánthành công Hiệp định trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ngài Viktor Borisovich Khristenko đều cho rằng việcđàm phán thành công Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh hải quan Nga,Belarus, Kazakhstan sẽ tạo ra các cơ hội tốt cho thúc đẩy hợp tác giữa hai bêntrên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ban thường trực Ủy banKinh tế Á-Âu Viktor Khristenko đã tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệpđịnh thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan.
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Banthường trực Ủy ban Kinh tế Á-Âu Viktor Khristenko, hai trưởng đoàn đàm phán làBộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng phụ trách thương mạicủa Ủy ban kinh tế Á-Âu Andrey Slepnev đã ký thông báo chung về phiên làm việcđầu tiên của hai đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liênminh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan.
Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ đàm phán một Hiệp định Thương mại tự do phù hợp cácquy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời có sự cân nhắc phù hợp đếnnhững lĩnh vực nhạy cảm của mỗi nước và sự chênh lệch về trình độ phát triểngiữa các bên. Hai Bộ trưởng nhất trí phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của Hiệpđịnh sẽ bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các quy tắc hợptác kinh tế và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.
Hai Bộ trưởng nhất trí tại vòng đàm phán đầu tiên, các bên sẽ thảo luận chi tiếtvề phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của Hiệp định, cơ cấu và phương thức đàm phán.
Hai Bộ trưởng ghi nhận cơ cấu thương mại có tính bổ sung giữa Việt Nam và cácnước thành viên Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan. Kim ngạch thươngmại hai chiều giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Hải quan Nga,Belarus, Kazakhstan đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2012.
Hai Bộ trưởng nhất trí rằng việc tiếp tục tự do hóa thương mại và đầu tư thôngqua Hiệp định thương mại tự do sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hoànthành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt mức 10 tỷ USD trước năm2020 như lãnh đạo cấp cao đã đặt ra, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quanhệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa giữa Việt Nam và Liên minhHải quan Nga, Belarus, Kazakhstan./.