VN sẽ trưng bày hiện vật quý, quy mô lớn tại Nhật

130 cổ vật đặc sắc của Việt Nam sẽ được trưng bày tại Nhật Bản trong triển lãm “Việt Nam - câu chuyện vĩ đại” vào tháng 4/2013.
130 hiện vật là những cổ vật đặc sắc, có giá trị văn hóa, nghệ thuật của ViệtNam sẽ được trưng bày tại Nhật Bản trong triển lãm “Việt Nam - câu chuyện vĩđại” vào tháng 4/2013.

Đây là kết quả lễ ký kết Hợp đồng trưng bày hiện vật cùngtên giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ liên quan của Việt Nam với Bảo tàngquốc gia Kyushu, Nhật Bản tại Hà Nội chiều tối ngày 24/10.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, đây làđợt trưng bày hiện vật quy mô lớn, đặc sắc nhất từ trước đến nay của Việt Namtại Nhật Bản.

Những hiện vật này được các bên liên quan lên kế hoạch, thống nhấtlựa chọn trong gần 1 năm qua

Mỗi hiện vật đều mang thông điệp riêng, có giá trịlịch sử đặc biệt trong sự phát triển văn hóa của Việt Nam, thể hiện mối quan hệgiao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam- Nhật Bản.

[Nhật đề nghị mượn hiện vật của bảo tàng Việt Nam]

Các hiện vật sẽ được trưng bày từ tháng 4 đến tháng 6/2013 tại Bảo tàngKyushu (Nhật Bản), thuộc các vùng văn hóa khác nhau của Việt Nam như: Óc Eo, Sahuỳnh, Đông Sơn…

Đặc biệt trong đó có bộ sưu tập gốm sứ từ thế kỷ thứ 8 đến thếkỷ 12, bộ sưu tập hiện vật cung đình triều Nguyễn với nhiều sắc phong, cổ vậtbằng kim loại quý, độc bản.

Các hiện vật đặc sắc đó được tập hợp từ nhiều bảo tàng như Bảo tàng Hội An, Bảotàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện nghiên cứu Hán nôm, Trung tâmdi sản Thăng Long...

Theo hợp đồng ký kết, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (Bên A) và Bảo tàngquốc gia Kyushu, Nhật Bản (Bên B) cùng nhau tổ chức hoạt động trưng bày.

Trongđó, Bên A chịu trách nhiệm cung cấp danh mục hiện vật, tài liệu, hình ảnh cầnthiết. Bên B đảm nhiệm việc thiết kế mỹ thuật, dàn dựng trưng bày, tuyên truyềnquảng bá và tổ chức các hoạt động giáo dục công chúng theo đúng chủ đề đã đượcthống nhất.

Trước khi vận chuyển sang Nhật, các hiện vật có đủ hồ sơ, có phương án bảo vệ cụthể, được mua bảo hiểm phòng khi xảy ra sự cố bất khả kháng. Việc hoàn trả hiệnvật sẽ thực hiện trong vòng 4 tuần kể từ ngày kết thúc trưng bày.

Cùng với việc ký kết hợp đồng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ cử đội ngũnhân viên (19 người) sang Nhật Bản tiến hành khảo sát địa điểm trưng bày, bàngiao hiện vật, tham gia lễ khai mạc triển lãm.

Việc ký hợp đồng trưng bày lần này là một bước quan trọng trong Biên bản hợptác, trao đổi văn hóa giai đoạn 2011-2015 được Bảo tàng Lịch sử quốc gia ViệtNam, Bảo tàng quốc gia Kyushu ký kết cuối năm 2011.

Tiếp nối sự kiện này, haibên sẽ cùng nghiên cứu về bảo tồn những di sản văn hóa, cùng nhau chủ trì cáchội nghị chuyên đề học thuật, tổ chức các cuộc triển lãm, trao đổi các hoạt độngvề bảo tàng, hợp tác trong xuất bản và nhiều dự án khác./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục