Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Đối tượng cầm đầu tự làm giả giấy tờ

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Phan Thanh Hữu cho biết để hợp thức hóa nguồn xăng lậu và đối phó với cơ quan chức năng đối tượng đã làm giả một bộ hồ sơ để phòng trường hợp khi cần đến.
Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Đối tượng cầm đầu tự làm giả giấy tờ ảnh 1Bị cáo Phan Thanh Hữu, đối tượng hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án thu lợi bất chính 156,2 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai bước sang ngày làm việc thứ 4 với phần xét hỏi đối tượng Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan Thanh Hữu là một trong 3 đối tượng cầm đầu đường dây.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Hữu về quá trình vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Hữu cho biết để hợp thức hóa nguồn xăng lậu và đối phó với cơ quan chức năng Hữu đã làm giả một bộ hồ sơ để phòng trường hợp khi cần đến.

“Bộ hồ sơ được làm giả do một mình bị cáo tự làm. Trường hợp có người kiểm tra tàu khi cập bến, bị cáo sẽ dùng bộ hồ sơ đó để đối phó với cơ quan chức năng,” Hữu khai.

Khai nhận tại tòa, bị cáo Hữu cho biết trong quá trình nhập xăng, các tàu của bị cáo từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhưng không bị xử lý. Trong quá trình vận chuyển, nếu các tàu chở xăng của Hữu có trục trặc thì bị cáo liên hệ với các thuyền trưởng để xác định tọa độ nhằm hỗ trợ. Đồng thời, việc liên hệ với các thuyền trưởng là để nếu thấy xăng trên tàu có màu trắng quá, Hữu sẽ mang hóa chất (mua của một người ở Thành phố Hồ Chí Minh) ra tàu trực tiếp pha chế để xăng có màu hợp với màu xăng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

[Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Kẻ cầm đầu khai không biết buôn bán]

Khi được Hội đồng xét xử hỏi về việc góp vốn với bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) để buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam như thế nào, bị cáo Hữu cho rằng mình chỉ là người trung gian chở thuê xăng từ tàu của Viễn và giao lại cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để tiếp tục bán cho các đầu mối khác, còn việc phân chia lợi nhuận không liên quan.

Bị cáo Hữu khai về quá trình hợp tác làm ăn giữa bị cáo với Viễn và Tứ, từ đầu năm 2020, Hữu thường xuyên vận chuyển xăng sang Campuchia để bán. Tuy nhiên, sau khi kết nối được với Viễn và Tứ, Hữu bắt đầu chuyển sang vận chuyển xăng để tiêu thụ trong nước.

Để thực hiện việc vận chuyển xăng từ 2 tàu Pacific Ocean và tàu Western Sea của Viễn, Hữu đã có đội tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09. Ngoài ra, số thuyền trưởng và tiền nhân công cho các con tàu này đều do Hữu chịu trách nhiệm quản lý và chi trả. Trong đó, các tàu Nhật Minh của Hữu sau khi nhận xăng từ tàu của Viễn, biết an toàn mới bắt đầu đưa vào khu nhà yến của Tứ (ở tỉnh Vĩnh Long) để cung cấp cho các đầu mối và đưa đi tiêu thụ.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, quá trình vận chuyển 190 triệu lít xăng lậu vào Việt Nam tiêu thụ, Hữu còn có sự giúp sức của 18 bị can khác đều là quản lý, thuyền viên trên các tàu vận tải do Hữu quản lý.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu đã thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục