Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: NATO trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao thuộc phái bộ của Nga tại NATO.
(Nguồn: Vnews)

Liên quan căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây trong vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal và con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury của Anh, ngày 27/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao thuộc phái bộ của Nga tại NATO.

Phát biểu họp báo tại trụ sở NATO ở thủ đô Brussels (Bỉ), ông Jens Stoltenberg khẳng định NATO quyết định giảm tối đa quy mô phái bộ Nga tại NATO từ 30 người xuống còn 20 người. Ngoài ra, NATO cũng từ chối tiếp nhận 3 nhà ngoại giao Nga.

Tổng thư ký NATO khẳng định đây là thông điệp rất rõ ràng tới Nga./.

(Vnews)