Vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Bắc Kinh: Bắt giữ Giám đốc bệnh viện

Điều tra cho thấy nguyên nhân gây cháy là do các tia lửa phát ra trong quá trình cải tạo xây dựng bên trong khoa điều trị nội trú. Giám đốc bệnh viện và đại diện công ty phụ trách cải tạo đã bị bắt.
Vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Bắc Kinh: Bắt giữ Giám đốc bệnh viện ảnh 1Bệnh viện Trường Phong ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 18/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/4, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin về kết quả điều tra sơ bộ về nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Trường Phong ở quận Phong Đài, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc xảy ra một ngày trước đó.

Điều tra cho thấy nguyên nhân gây cháy là do các tia lửa phát ra trong quá trình cải tạo và xây dựng bên trong khoa điều trị nội trú của bệnh viện. Tia lửa bắn ra khiến chất bay hơi trong sơn dễ cháy tại hiện trường bắt lửa.

Ngọn lửa đã bùng lên vào lúc 12h57 giờ địa phương (11h57 giờ Hà Nội) ngày 18/4.

Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa vào khoảng 13h33. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là 29 người, gồm 16 phụ nữ và 13 nam giới.

[Cháy bệnh viện ở Bắc Kinh: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 29 người]

Theo CCTV, những người thiệt mạng gồm 2 nhân viên của bệnh viện, 26 bệnh nhân và 1 người nhà bệnh nhân.

Chính quyền quận Phong Đài đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Bệnh viện cũng chuyển 78 bệnh nhân vẫn cần được tiếp tục điều trị sang tòa nhà phía Tây của cơ sở này.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, tính đến sáng 19/4, có 39 người bị thương trong vụ cháy đang được điều trị và 3 người đã được xuất viện.

Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh đã bắt giữ 12 người liên quan đến vụ hỏa hoạn, trong đó có Giám đốc bệnh viện Trường Phong và đại diện của công ty phụ trách cải tạo bệnh viện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục