WB kêu gọi nỗ lực để chấm dứt tình trạng bần cùng

Chủ tịch WB kêu gọi toàn cầu nỗ lực để đẩy lùi tình trạng bần cùng vào năm 2030 và cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương.
Ngày 2/4, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB), ông Jim Yong Kim kêu gọi toàn cầu nỗlực để đẩy lùi tình trạng bần cùng vào năm 2030 và cải thiện cuộc sống của nhữngngười dễ bị tổn thương ở các nước đang phát triển.

Trong bài phát biểu tại trường Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, Mỹ,Chủ tịch WB khẳng định "một thế giới không còn nghèo đói đang nằm trong tầm taycủa chúng ta."

Theo ông Kim, để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ người sống trong bần cùng(có thu nhập dưới 1,25 USD/ngày) xuống mức 3% vào năm 2030 từ mức 21% của năm2010, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn nữa, đặc biệt là tăng trưởng nhanh vàbền vững ở khu vực Nam Á và khu vực châu Phi cận Sahara là yếu tố vô cùng quantrọng.

Ngoài ra, ông Kim nhấn mạnh cần phải nỗ lực kiềm chế sự bất bình đẳng vàđảm bảo tăng trưởng giảm thiểu nghèo đói, đặc biệt là qua tạo việc làm, và quátrình trên phải được thực hiện đồng thời ở tất cả các quốc gia.

Chủ tịch WB cũng nhắc nhở các quốc gia cần phải ngăn ngừa những cú sốctiềm tàng về lương thực, năng lượng, khủng hoảng tài chính và thiên tai.

Một mục tiêu khác được ông Kim đưa ra trong bài phát biểu này là nâng mứcthu nhập của 40% những người nghèo nhất ở mỗi quốc gia.

Phát biểu trước thềm hội nghị mùa Xuân của WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)sẽ diễn ra cuối tháng 4 này, ông Kim kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồngquốc tế trong nỗ lực xóa đói nghèo và thúc đẩy thịnh vượng chung./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức đeo vòng đồng đính ước - thể hiện lời ước hẹn bền chặt của đôi trai gái tại Lễ cầu hôn (Lễ ăn hỏi) của người Jrai tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Độc đáo Lễ cầu hôn của người Jrai tại Gia Lai

Lễ cầu hôn (lễ ăn hỏi) truyền thống của người Jrai được phục dựng tại làng Ơp, Gia Lai, tái hiện đầy đủ các nghi thức đặc trưng trong đời sống hôn nhân của đồng bào Jrai theo chế độ mẫu hệ.