WIFO cho rằng mặc dù tăng trưởng kinh tế ở 17 quốc gia thành viên Khu vựcsử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) trong năm nay chỉ đạt mức khiêm tốn0,4%, song trong năm sau, tăng trưởng kinh tế ở khu vực này sẽ lên mức 1,1%.
Trong khi đó, 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ vượtqua mức tăng trưởng tiêu cực 0,1% trong năm 2013 và đạt mức 1,2% trong năm tớitrước hết nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế Trung và Đông Âu.
Eurozone vừa thoát khỏi cuộc suy thoái kéo dài trong suốt hơn 5 năm quatrong quý 2/2013 với mức tăng trưởng 0,3%. Các đầu tàu kinh tế châu Âu như Đứcvà Pháp đều đạt được sự cải thiện đáng kể với mức tăng trưởng lần lượt 0,7% và0,5%.
Đề cập đến các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, WIFO nhận định Mỹ,nền kinh tế số 1 thế giới, sẽ vượt qua tình trạng bất ổn chính trị hiện nay vàđạt mức tăng trưởng vững chắc 2,5% trong năm 2014 nhờ có sự đầu tư mạnh vào lĩnhvực xây dựng.
Trong khi đó, Nhật Bản nhờ có chính sách nởi lỏng tiền tệ đã thoát khỏitình trạng suy giảm vào quý 4/2012, tiếp tục được cải thiện trong năm nay và dựbáo nền kinh tế số 3 thế giới sẽ đạt mức tăng trưởng 1,9% trong năm tới.
Các nền kinh tế đang nổi như Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc đã phải trải quagiai đoạn tăng trưởng chậm lại, song tình trạng này sẽ được cải thiện đáng kểtrong năm 2014./.