Xác định nguyên nhân gây ra cháy lớn tại xưởng đế giày ở Hải Phòng

Vụ cháy tại xưởng đế giày thuộc Nhà máy Liên Dinh-Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng ở Hải Phòng lan rộng tại khu xưởng diện tích gần 1.200m2 nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Xác định nguyên nhân gây ra cháy lớn tại xưởng đế giày ở Hải Phòng ảnh 1Lực lượng phòng cháy khẩn trương dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN)

Theo Công an thành phố Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy tại xưởng đế giày thuộc Nhà máy Liên Dinh-Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 18/12 là do chập điện.

Đám cháy lan rộng tại khu xưởng với diện tích gần 1.200m2.

Tại thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 200 công nhân đang sản xuất tăng ca tại các xưởng khác. Mọi người đã kịp thời di dời khỏi khu vực xảy ra cháy.

[Hải Phòng: Cháy lớn tại xưởng đế giày, chưa rõ thiệt hại]

Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động hơn 100 cán bộ chiến sỹ và huy động 12 xe chữa cháy đến hiện trường.

Hơn 100 người gồm lực lượng bảo vệ, phòng cháy chữa cháy nhà máy, cán bộ, chiến sỹ Công an quận Dương Kinh và Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh tham gia chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan sang xưởng kế bên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng, Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm và các khu vực xung quanh.

Đồng thời, cơ quan chức năng bố trí 2 xe cứu thương ứng trực, sẵn sàng các biện pháp cấp cứu nếu có người bị nạn.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, lãnh đạo Công an thành phố cùng các phòng, ban liên quan kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ưu tiên các lực lượng khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan, làm mát khu vực cháy; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các lực lượng tham gia chữa cháy; sẵn sàng các biện pháp thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý.

Nhờ triển khai phương án, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 22 giờ cùng ngày.

Vụ cháy gây thiệt hại về các thiết bị, sản phẩm trong xưởng đế (đang thống kê). Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tiếp tục làm mát khu vực cháy, cử ứng trực bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục