Xe tải chở ximăng rơi xuống vực làm 3 người bị thương nặng

Chiếc xe tải biển kiểm soát 37C-312.65 (chưa rõ người điều khiển), trên xe chở hàng chục tấn ximăng bất ngờ lật nhào xuống vực sâu bên tay phải khiến 3 người bị thương nặng.
Xe tải chở ximăng rơi xuống vực làm 3 người bị thương nặng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/3, trên đường ĐT.741 (đoạn qua thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), chiếc xe tải chở hàng chục tấn ximăng đang đổ dốc Cùi Chỏ bất ngờ lật nghiêng, rơi xuống vực sâu, hư hỏng nặng và làm 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe tải biển kiểm soát 37C-312.65 (chưa rõ người điều khiển), trên xe chở hàng chục tấn ximăng, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

Khi đến đoạn đổ dốc Cùi Chỏ, thuộc địa phận xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, chiếc xe bất ngờ lật nhào xuống vực sâu bên tay phải.

[Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Nam Định]

Sau khi rơi vực sâu khoảng 10 mét, chiếc xe tải hư hỏng nặng, hàng chục tấn ximăng phía sau thùng xe bị bung ra ngoài.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người ngồi trên xe tải gồm 1 tài xế và 2 phụ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Gia Mập nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Dốc Cùi Chỏ được người dân địa phương cho là điểm nguy hiểm về tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Bù Gia Mập khi khá nhiều vụ tai nạn xe rơi xuống dốc vực xảy ra.

Trước đó, vào sáng 13/3, một chiếc xe bồn chở dầu hắc (nhựa đường) cũng rơi xuống vực, khiến phần thân và đầu xe hư hỏng nặng. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục