"Xẻ thịt" đất rừng: Đảm bảo thượng tôn pháp luật, quyền lợi của dân

Hàng trăm hộ dân thôn Minh Tân, Sóc Sơn mong muốn thành phố có phương án xử lý tối ưu, bóc tách sai phạm ở khu vực này, đảm bảo thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân.
"Xẻ thịt" đất rừng: Đảm bảo thượng tôn pháp luật, quyền lợi của dân ảnh 1Một công trình thuộc diện sai phạm tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội), biên bản xác minh nguồn gốc đất của xã Minh Trí và phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư của thôn Minh Tân cho thấy, các hộ dân có công trình xây dựng năm 2017-2018 và 4 hộ dân có công trình xây dựng vào đầu tháng 4/2019 là đất ở và có diện tích đất vườn.

Do đó, hàng trăm hộ dân Minh Tân mong muốn thành phố có phương án xử lý tối ưu, bóc tách sai phạm ở khu vực này, đảm bảo thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân.

Khó khăn, vướng mắc

Men theo con đường trải nhựa phẳng lì, rồi đến đường đất dốc bên hồ Đồng Đò, chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Văn Điểm, một trong những hộ ở thôn Minh Tân đang có công trình xây dựng nhà ở mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bức thiết, nhưng vừa nhận được thông báo của xã, đình chỉ xây dựng công trình.

Nguyên nhân là do Thanh tra thành phố Hà Nội đã kết luận đất của ông cũng như toàn thôn Minh Tân là đất rừng phòng hộ.

Bên căn nhà dột nát đã xuống cấp nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Điểm trần tình: Kể từ khi con trai lấy vợ, căn nhà vốn đã nhỏ nay càng bất tiện trong sinh hoạt.

Thương con nên dù phải vay, tôi vẫn quyết định xây một ngôi nhà mới. Khi xây dựng thì bị Ủy ban Nhân dân xã đến đình chỉ. Nếu không xây dựng, gia đình tôi sẽ sinh sống thế nào.

Đây cũng là nỗi trăn trở của nhiều người dân ở Minh Tân về mong muốn an cư trên chính phần đất của mình.

Nhiều người dân cũng cho rằng, các hộ gia đình đã sinh sống ổn định bao đời tại thôn Minh Tân, nay các công trình cũ đã xuống cấp, không đáp ứng được điều kiện sinh hoạt cho cả gia đình.

Vì vậy, các hộ đã dỡ bỏ công trình cũ để xây dựng nhà ở mới hoặc cải tạo nâng cấp cho khang trang hơn, nhưng đều bị Ủy ban Nhân dân xã đình chỉ xây dựng.

Kết quả kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho thấy, có 4 hộ dân đang xây dựng đều là hộ dân gốc tại thôn Minh Tân, đã sinh sống ổn định từ năm 1992 đến nay, quá trình sử dụng đất không có tranh chấp, khiếu kiện, đã nộp thuế đất phi nông nghiệp từ nhiều năm trước.

Trước thực tế nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các sở, ngành liên quan báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn).

[Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Điều nằm ngoài kết luận của thanh tra]

Công văn số 166/BC-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn nêu rõ việc xử lý các vi phạm hiện nay tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí là rất khó khăn do không hợp lòng dân, gặp nhiều phản đối của nhân dân.

Bóc tách vi phạm để xử lý đúng và trúng

Quá trình kiểm tra, rà soát hàng năm và kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra thành phố cũng cho thấy, trên địa bàn thôn Minh Tân có tổng số 301 công trình xây dựng nằm trong quy hoạch rừng 2008, trong đó 274 trường hợp không xác định thời điểm vi phạm vì không có hồ sơ quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, 27 trường hợp xây năm 2017-2018 và có 4 trường hợp đang xây dựng vào tháng 4/2019.

"Xẻ thịt" đất rừng: Đảm bảo thượng tôn pháp luật, quyền lợi của dân ảnh 2Ngôi nhà anh Nguyễn Văn Điểm đội 4, thôn Minh Tân bị đình chỉ xây dựng nhiều lần vì Ủy ban Nhân dân xã cho rằng xây dựng trên đất rừng phòng hộ. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã lập hồ sơ xử lý. Trong đó, 22 trường hợp Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định khắc phục hậu quả, giải quyết đơn khiếu nại, dự thảo báo cáo đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả.

Trước nguy cơ bị cưỡng chế nhà và các công trình nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Sóc Sơn, cực chẳng đã, hàng chục người dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn) đã đến trước trụ sở Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ không đồng tình với kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và mong muốn được giải quyết thỏa đáng, để sớm an cư, ổn định đời sống.

Ủy ban Nhân dân xã Minh trí đã có báo cáo khẩn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và các cơ quan liên quan.

Tại công văn số 71/UBND-VP ngày 6/5/2019, Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, xem xét chấp thuận đề nghị của các hộ dân thôn Minh Tân "tạm dừng thực hiện kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng trên đất của các hộ dân tại thôn Minh Tân."

Khi có kết luận giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân xã sẽ nghiêm túc thực hiện.

Nhận thấy những vấn đề bất cập nêu trên nếu để kéo dài, không kịp thời xem xét giải quyết dễ bị những đối tượng cơ hội lợi dụng khích động người dân đi khiếu kiện gây phức tạp, làm bất ổn tình hình địa phương.

Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã đề nghị các sở, ngành thành phố xem xét, thống nhất báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép huyện Sóc Sơn được tiếp tục rà soát để điều chỉnh quy hoạch rừng năm 2008.

Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề xuất thành phố Hà Nội, các sở, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân, cho phép đo vẽ bản đồ tách diện tích đất ở, đất nông nghiệp các hộ dân đang sinh sống ổn định tại thôn Minh Tân ra khỏi quy hoạch rừng.

Dư luận đang dõi theo và kỳ vọng chính quyền thành phố, cùng các sở, ngành liên quan có phương án xử lý tối ưu, bóc tách sai phạm ở khu vực này, nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân, góp phần nhân lên niềm tin của người dân vào pháp luật và bộ máy công quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục