Hiện xoài cát Hòa Lộc - đặc sản Cái Bè - được thương lái thu mua giá 35.000-38.000 đồng/kg, còn các loại xoài thường cũng có giá khoảng 7.000 đồng/kg, cao hơn cùngkỳ năm trước từ 15%-20%.
Với năng suất bình quân 12 tấn/ha, mỗi hécta xoài sauvụ thu hoạch nông dân thu lãi không dưới 150 triệu đồng.
Huyện Cái Bè có diệntích xoài lớn nhất tỉnh Tiền Giang, gần 3.500ha. Đặc biệt, xoài cát Hòa Lộcđược xác định phẩm chất ngon và vượt trội so với các giống xoài nội và ngoạinhập khác có xuất xứ từ xã Hòa Hưng (Cái Bè) đã được tỉnh Tiền Giang công nhậnlà một trong những giống trái cây đặc sản chủ lực của địa phương.
Tỉnh đã triểnkhai đề án hỗ trợ toàn diện cây xoài cát Hòa Lộc, triển khai nhiều giải phápthâm canh-thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch nhằm hướng tới các thị trườngxuất khẩu cao cấp.
Để tăng lợi thế cạnh tranh, thạc sỹ Nguyễn Việt Hoa cũng chobiết, địa phương đã thành lập Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc, chuyển giao quy trìnhViet GAP trong thâm canh xoài, phấn đấu mở rộng vùng chuyên canh để tạo nguồnnông sản hàng hóa ổn định và có giá trị xuất khẩu cao.
Tuy nhiên, theo ông Hoa,hạn chế hiện nay của cây xoài Cái Bè nói riêng và xoài Tiền Giang nói chung làđa phần diện tích già cỗi, sâu bệnh tấn công nên năng suất và sản lượng thấp,giá trị kinh tế mang lại chưa tương xứng với tiềm năng.
Trong điều kiện thâmcanh tốt, năng suất xoài nói chung có thể đạt đến ngưỡng 16-18 tấn/ha./.