Xuất khẩu tiếp tục giảm

Xuất khẩu của Singapore tháng Bảy tiếp tục giảm

Nhu cầu nước ngoài với mặt hàng sản xuất ở Singapore tiếp tục giảm, khiến kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm 0,7% trong tháng 7.
Nhu cầu nước ngoài đối với các mặt hàng sản xuất tại Singapore tiếp tục giảm,khiến kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ (NODX) của Đảo quốc Sưtử trong tháng 7/2013 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,1% so vớitháng trước đó.

Theo số liệu được Cơ quan Xúc tiến kinh doanh và Đầu tư nước ngoài củaSingapore (IE) công bố ngày 16/7, NODX trong tháng Bảy giảm, do giá trị xuấtkhẩu hàng điện tử giảm mạnh, không đủ bù đắp phần tăng trong xuất khẩu hàng phiđiện tử.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hàng điện tử trong tháng Bảy giảm 7,6%,do nhu cầu đối với các bộ phận của máy tính cá nhân, vi mạch điện tử và sản phẩmtrong ngành truyền thông giảm mạnh.

Tháng Bảy là tháng thứ 12 liên tiếp xuất khẩu hàng điện tử của Singaporegiảm, thấp hơn so với mức giảm 12,4% trong tháng Sáu và 13,2% trong tháng Năm.Xuất khẩu hàng phi điện tử tăng 3,0%, do xuất khẩu các bộ phận của tàu và thuyềntăng 3,58%. Xuất khẩu dược phẩm giảm 32,0%.

[Kinh tế TQ tăng trưởng chậm tác động tới Singapore]

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), thị trường nhập khẩu hàng lớn nhất củaSingapore, giảm 38,5%, trước đó đã giảm 33,6% trong tháng Sáu. Hàn Quốc và vùnglãnh thổ Đài Loan lần lượt là thị trường giảm nhập khẩu hàng Singapore lớn thứhai và thứ ba trong tháng trước.

Mức độ giảm trong xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ của Singaporetrong tháng Bảy chậm hơn so với tháng Sáu, trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm2,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,6% so với tháng Năm.

Các nhà kinh tế cho rằng đó là dấu hiệu bắt đầu hồi phục trong xuất khẩu củaSingapore nhưng sự hồi phục có thể thực sự đạt được chỉ khi có sự tăng trưởngmạnh trong xuất khẩu hàng điện tử.

Đầu tuần vừa qua, IE dự báo xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ củaSingapore trong năm nay có thể tăng từ 0-1%, giảm so với mức dự báo đưa ra từđầu năm là tăng từ 2-4%.

Một điểm sáng duy nhất trong hoạt động ngoại thương của Singapore trong thángBảy là hoạt động tái xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ tăng 8,3% so với cùng kỳnăm ngoái, sau khi tăng 2,5% trong tháng Sáu. IE cho biết tái xuất khẩu các mặthàng điện tử và phi điện tử đều tăng.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore vừa công bố Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) của nước này trong quý 2/2013 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng15,5% so với quý đầu năm.

Bộ này đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP trong cả năm 2013 từ 1-3% lên mứctừ 2,5-3,5%./.


Kim Yến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

CPI tháng 2 tăng do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh: Google)

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Mỹ cân nhắc yêu cầu các quốc gia nước ngoài phải cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể mới được phép nhập khẩu số lượng lớn dòng chip AI.