Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz gần như đình trệ

Trong tháng 8/2026, Iran xuất khẩu 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran đã trải qua khoảng 7 tuần không xuất khẩu được lượng dầu thô đáng kể nào qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran.

Ngay cả trong giai đoạn cao điểm của chính sách "gây sức ép tối đa" của Mỹ vào năm 2019-2020, dầu thô Iran vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz hàng tháng. Tuy nhiên, đợt phong tỏa hiện tại đã ngăn chặn các lô hàng dầu thô của Tehran.

Theo dữ liệu từ các nền tảng phân tích dữ liệu Kpler, Vortexa và nền tảng theo dõi tàu thuyền TankerTrackers.com, kể từ khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với Iran vào ngày 14/7, chưa có lô dầu thô nào của Iran được vận chuyển thành công qua eo biển Hormuz.

Điều này khiến Iran chỉ có thể bán dầu thô cho khách hàng từ các kho chứa nổi tại châu Á, nhưng lại không thể bổ sung nguồn hàng mới do dầu thô đang nằm trên các tàu chở dầu trong khu vực eo biển Hormuz.

Theo ước tính của Vortexa và Kpler, trong tháng 8/2026, Iran đã xuất khẩu khoảng 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.

Đây là lần đầu tiên lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm xuống mức gần như bằng không trong một khoảng thời gian dài kể từ giữa tháng 7 đến nay.

Chuyên gia phân tích Homayoun Falakshahi của Kpler cho biết, xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm mạnh đang làm cạn kiệt một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Tehran và có thể buộc quốc gia Trung Đông này phải tài trợ cho chi tiêu công bằng cách in thêm tiền, động thái sẽ làm gia tăng nguy cơ lạm phát cao hơn nữa.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính tỷ lệ lạm phát của Iran trong năm nay ở mức gần 70%, cao thứ ba thế giới, chỉ sau Venezuela và Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền tại Nhà máy sản xuất thông minh Yadea Việt Nam với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp

Để đạt mục tiêu thu hút dòng vốn ngoại thế hệ mới, các cấp thẩm quyền xem xét hóa giải "điểm nghẽn," tạo cơ chế đặc thù, đủ mạnh để chính sách phát huy hiệu quả tốt nhất tại mỗi địa phương.

Hưng Yên chú trọng phát triển các khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp thông minh đạt chuẩn Net-Zero, nơi có hạ tầng xử lý chất thải tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và bảo đảm không gian đệm môi trường. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sức hút nơi “đất lành,” “đất sạch”

TTXVN xin giới thiệu chùm bài viết về chủ đề: "Hưng Yên, Bắc Ninh mở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới" để trở thành điểm đến của dòng vốn FDI xanh, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng tại châu Á đi ngang sau cú giảm sâu

Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 31/8 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.450,86 USD/ounce, trước đó, kim loại quý này đã giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 vào ngày 28/8.