Yên Bái sớm đưa nhà máy xử lý rác vào hoạt động

Yên Bái đang giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa Nhà máy Xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vào hoạt động.
Ngày 2/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã làm việc với Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành (thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái) nhằm giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa Nhà máy Xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vào hoạt động.

Hiện nay, Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành đã hoàn thành 90% các hạng mục xây dựng, gồm các phân xưởng sản xuất, khu văn phòng, kho thành phẩm, tường rào, căng tin và lắp đặt được 80% thiết bị công nghệ, gồm thiết bị tách lựa, xử lý rác thải, thiết bị tái chế, sản xuất hạt nhựa, phôi nhựa, thiết bị ủ hữu cơ, trạm biến áp...

Tuy nhiên, công ty đang vướng mắc lớn là chưa thể đưa điện về trạm biến áp vì đường điện qua nhà máy thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (RE-II) hiện vẫn chưa hoàn thành để đưa điện về các xã trong vùng.

 Còn lại một số hạng mục khác, công ty sẽ hoàn thành trong tháng 10 để sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Trước khó khăn này, tỉnh Yên Bái cho biết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ của dự án RE-II, tạo điều kiện cho nhà máy sớm đi vào hoạt động.

Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh được xây dựng trên diện tích 32ha, tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Đây là dây chuyền xử lý rác chưa phân loại khép kín, sản phẩm trí tuệ độc quyền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, thương mại và sản xuất Nam Thành, công suất 150 tấn rác/ngày.

Như vậy toàn bộ rác thải thu gom tại thành phố Yên Bái và các huyện lân cận sẽ được đem làm nguyên liệu cung cấp cho nhà máy sản xuất.

Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh được dùng cải tạo đất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường của tỉnh.../.

Đức Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục