ZTE và Huawei nhắm thị trường smartphone cao cấp

Sau khi Huawei trình làng mẫu smartphone mới siêu mỏng cao cấp, ZTE cũng tích cực ra mắt nhiều mẫu điện thoại thông minh mới.
Từ trước tới nay, trên thị trường smartphone, hai hãng công nghệ Trung Quốc ZTEvà Huawei Technologies vẫn thường tập trung chủ yếu vào phân khúc sản phẩm giárẻ, trong khi ở phân khúc cao cấp, họ tỏ ra không thực sự “mặn mà.”

Tuy nhiên, hiện giờ cả hai hãng trên đều đã thay đổi chiến lược của họ.

Sau khi Huawei trình làng mẫu smartphone mới siêu mỏng cao cấp tại sự kiệnCES 2012, đồng thời lên kế hoạch ra thêm nhiều sản phẩm tương tự, ZTE cũng tíchcực ra mắt nhiều mẫu điện thoại thông minh mới.

So với những chiếc smartphone cao cấp mang thương hiệu quen thuộc khác,các sản phẩm của ZTE và Huawei tỏ ra không hề kém cạnh, cả ở màn hình, camera vàvi xử lý.

Tới năm 2012, giới chuyên gia tin rằng hai hãng công nghệ Trung Quốc sẽtiếp tục duy trì thế mạnh trong phân khúc điện thoại giá rẻ, nhưng đồng thờicũng đẩy mạnh sự hiện diện tại phân khúc smartphone cao cấp.

Đáng chú ý, chiến lược của họ là sẽ cạnh tranh với các đối thủ thương hiệunhư Apple, Samsung hay HTC bằng những mẫu điện thoại thông minh “xịn” nhưng cómức giá hấp dẫn hơn./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.