Ấn Độ phản đối Mỹ bắt giữ một quan chức ngoại giao

Ngoại trưởng Ấn Độ đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này  tới để phản đối việc giới chức Mỹ bắt giam một nhà ngoại giao cấp cao Ấn Độ.

Ngày 13/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Sujatha Singh đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này, bà Nancy Powell, tới để phản đối việc giới chức Mỹ bắt giam một nhà ngoại giao cấp cao Ấn Độ tại New York.

Ngoại trưởng Singh đã phản đối cách đối xử của Mỹ đối với Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade khi bắt quan chức này ngày 12/5 với cáo buộc gian lận về thị thực và bóc lột sức lao động của người giúp việc.

Phía Ấn Độ cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được và New Delhi sẽ thảo luận nghiêm túc với Washington.

Báo chí Ấn Độ cho biết bà Khobragade bị giới chức Mỹ bắt với lý do khai gian thị thực để đưa một người quốc tịch Ấn Độ sang Mỹ giúp việc cho gia đình bà./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục