Ấn-Trung thúc đẩy các hòa đàm giải quyết tranh chấp biên giới

Ngày 21/4, mạng tin Economic Times cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy các “cuộc đàm phán hòa bình” để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước.
Ấn-Trung thúc đẩy các hòa đàm giải quyết tranh chấp biên giới ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval (phải) cùng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại vòng đàm phán biên giới Ấn-Trung lần thứ 18 năm 2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, mạng tin Economic Times cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy các “cuộc đàm phán hòa bình” để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước và tiến tới “một giải pháp công bằng, hợp lý và cùng có thể chấp nhận được.”

Kết quả trên đạt được trong vòng đàm phán thứ 19 về vấn đề biên giới giữa hai nước do Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đồng chủ trì tại Bắc Kinh hôm 20/4.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết ngoài vấn đề biên giới, tại vòng đàm phán lần này, đặc phái viên hai nước cũng đã thảo luận về tất cả các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phát biểu khai mạc vòng đàm phán, ông Dương Khiết Trì nói: “Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt. Trung Quốc sẵn sàng tận dụng cơ hội này để có các cuộc thảo luận sâu rộng và thẳng thắn với phía Ấn Độ về quan hệ song phương, vấn đề biên giới, vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm.”

Đáp lại, ông Doval nhấn mạnh tầm quan trọng của các vòng đàm phán chính thức về vấn đề biên giới giữa hai nước.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết tại vòng đàm phán lần này, lãnh đạo hai bên cũng đã thảo luận về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ hòa bình và yên tĩnh khu vực biên giới hai nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các tiềm năng hợp tác và thúc đẩy quan hệ chiến lược Trung Quốc-Ấn Độ lên một tầm cao mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.