Bỉ: Nghi can khủng bố trong vụ nổ súng ở Paris là công dân Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết đối tượng có liên quan tới vụ nổ súng ở trung tâm thủ đô Paris là một công dân Pháp.
Bỉ: Nghi can khủng bố trong vụ nổ súng ở Paris là công dân Pháp ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở đại lộ Champs Elysees. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 21/4, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết đối tượng có liên quan tới vụ nổ súng ở trung tâm thủ đô Paris là một công dân Pháp.

Phát biểu trên đài phát thanh VRT của Bỉ, ông Jambon cho biết: "Cuộc điều tra đang tiếp tục được tiến hành. Những gì chúng tôi có thể xác nhận vào thời điểm này đó là đối tượng thực hiện vụ nổ súng là một công dân Pháp."

[Pháp: Nghi can trong vụ nổ súng ở Paris trình diện cảnh sát Bỉ]

Vụ nổ súng xảy ra trên đại lộ Champs-Elysées ở thủ đô Paris vào tối 20/4, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này, và nêu tên kẻ tấn công là Abu Yousif al-Belgiki.

Vụ nổ súng xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Hồi tháng 11/2015, Paris cũng đã rúng động vì loạt vụ tấn công khủng bố khiến 130 người thiệt mạng, hai trong số 10 kẻ tấn công là công dân Bỉ và những đối tượng khác sinh sống tại Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục