Các công tố viên Hàn Quốc muốn tử hình trưởng phà Sewol

Các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tử hình với Lee Joon-seok, trưởng phà Sewol bị chìm làm 304 người thiệt mạng và mất tích.
Các công tố viên Hàn Quốc muốn tử hình trưởng phà Sewol ảnh 1Hiện trường vụ chìm phà SEWOL. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng Reuters, các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/10 đã đề nghị mức án tử hình đối với Lee Joon-seok, trưởng phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa qua làm 304 người thiệt mạng và mất tích.

Bên khởi tố phát biểu trước tòa rằng Lee Joon-seok, 68 tuổi, người đã bị buộc tội giết người, phải bị xử tử hình do không thực thi nghĩa vụ của ông này.

Vụ xét xử diễn ra trong bối cảnh sự tức giận của công chúng gia tăng đối với thủy thủ đoàn của phà Sewol.

Phà Sewol đã bị lật và chìm khi đang thực hiện hải trình thường lệ hôm 16/4 và vụ việc khiến chính phủ của Tổng thống Park Geun Hye bị chỉ trích mạnh mẽ liên quan tới cách xử lý hoạt động cứu hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục