Chính phủ Brazil giảm dự báo tăng trưởng kinh tế xuống 1,8%

Chính phủ Brazil vừa giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay xuống 1,8%, so với mức dự đoán tăng 2,5% đưa ra cách đây hai tháng.
 
Chính phủ Brazil giảm dự báo tăng trưởng kinh tế xuống 1,8% ảnh 1Vòng chung kết World Cup 2014 vẫn chưa tạo ra cú hích cho nền kinh tế Brazil. (Nguồn: AP)

Chính phủ Brazil vừa giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay xuống 1,8%, so với mức dự đoán tăng 2,5% đưa ra cách đây hai tháng.

Báo cáo ngày 22/7 của Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý Brazil cho biết, lạm phát của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này năm 2014 sẽ ở mức 6,2%, thay vì 5,6% như đã dự kiến trước đó.

Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý trên đưa ra những dự báo mới về tăng trưởng kinh tế và lạm phát căn cứ những thống kê mới nhất của Viện Địa lý và Thống kê Brazil, theo đó trong quý 1/2014, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò ý kiến của các tổ chức tài chính mới nhất do Ngân hàng trung ương Brazil thực hiện, tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ chỉ ở mức 0,97%.

Những dự báo về triển vọng tăng trưởng trên cho thấy vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) vừa được tổ chức ở Brazil đã không tạo ngay cú hích cho nền kinh tế nước này như một số người đã kỳ vọng.

GDP của Brazil chỉ tăng 2,3% năm 2013, là năm thứ ba liên tiếp Brazil chỉ đạt mức độ tăng trưởng khiêm tốn do chịu tác động của khủng hoảng kinh tế quốc tế, sau mức tăng 1% năm 2012 và 2,7% năm 2011. Brazil từng đạt tăng trưởng 7,5% trong năm 2010.

Cuối năm ngoái, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean của Liên hợp quốc (ECLAC) dự báo kinh tế Brazil trong năm nay sẽ tăng trưởng 2,6%. Tuy nhiên, trong tháng Năm vừa qua, ECLAC đã giảm mức dự báo trên xuống còn 2,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục