Chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm trước thềm cuộc họp của Fed

Chứng khoán Mỹ và châu Âu đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/9, trong đó chứng khoán Phố Wall leo lên mức kỷ lục trước thềm cuộc họp của Fed.
Chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm trước thềm cuộc họp của Fed ảnh 1Bảng niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/9, trong đó thị trường chứng khoán Phố Wall leo lên mức cao kỷ lục mới trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dịu xuống.

Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 22.331,35 điểm và chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,2% lên 2.503,87 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,1% lên 6.454,64 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.253,28 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và CAC 40 của Paris (Pháp) đều tăng 0,3% lên lần lượt 12.559,39 điểm và 5.229,32 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 3.526,74 điểm.

[Chứng khoán Mỹ ghi kỷ lục phiên thứ hai nhờ cổ phiếu năng lượng]

Trong cuộc họp diễn ra hai ngày 19-20/9 tới, Fed được cho là sẽ thông báo dự định giảm dần lượng trái phiếu khổng lồ đang nắm giữ, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Bên cạnh đó, thị trường đang theo dõi sát sao những nhận định của Chủ tịch Fed Janet Yellen về xu hướng lạm phát gần đây tại nền kinh tế đầu tàu thế giới, đồng thời tìm kiếm manh mối về thời điểm cho lần tăng lãi suất tiếp theo tại Mỹ.

Bất chấp vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 15/9 vừa qua, lần thứ hai trong vòng một tháng, thị trường vẫn trải qua vài ngày cuối tuần khá “yên ả.”

Tình hình căng thẳng dịu xuống đã kéo các nhà đầu tư rời khỏi các tài sản được xem là kênh đầu tư an toàn và quay trở lại với thị trường chứng khoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục