Chứng khoán châu Á đã lập đỉnh trong vòng hơn 6 năm qua

Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI đảo chiều tăng 0,5% vào cuối phiên, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.
Chứng khoán châu Á đã lập đỉnh trong vòng hơn 6 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trái với diễn biến ảm đạm tại Mỹ, chứng khoán châu Á tiếp tục chuỗi ngày lên điểm trong phiên giao dịch 30/7. Chỉ số chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI đã thoát khỏi đà giảm lúc đầu phiên để đảo chiều tăng 0,5% vào cuối phiên, đứng ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một số thống kê kinh tế quan trọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng ghi thêm 28,16 điểm (0,18%), lên 15.646,23 điểm. Mặc dù Chính phủ Nhật Bản vừa công bố báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Sáu giảm 3,3% so với tháng Năm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2011, song việc đồng yen suy yếu so với đồng USD, cũng như báo cáo lợi nhuận tốt hơn tiên lượng trong quý II/2014 của hai hãng sản xuất ô tô danh tiếng là Honda và Nissan đã khiến giới đầu tư cổ phiếu Nhật Bản "phớt lờ" số liệu đáng thất vọng mới nhất từ nền kinh tế này.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Australia cũng tăng 34,46 điểm (0,62%), chốt ở mức 5.622,9 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tiến 20,64 điểm (1%), kết thúc phiên ở mức 2.082,61 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động theo hai hướng ngược nhau. Việc Chính phủ Trung Quốc vừa công bố một loạt báo cáo tích cực về kinh tế nước này, bao gồm cả lĩnh vực chế tạo và thương mại đã giúp chứng khoán Trung Quốc liên tục đi lên trong vài phiên gần đây.

Khép lại phiên 30/7, chỉ số Hang Seng tăng 91,68 điểm (0,37%), lên 24.732,21 điểm - đánh dấu phiên tăng điểm thứ bảy liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite lại hạ nhẹ 1,95 điểm, xuống 2.181,24 điểm, do hoạt động bán tháo chốt lời diễn ra sôi động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục