Cựu Phó Tổng thống Maldives lĩnh án tù với tội danh khủng bố

Vụ việc này được cho là âm mưu ám sát tổng thống có sự dính líu của Phó Tổng thống Adheeb, từng được xem là người kế nhiệm ông Yameen.
Cựu Phó Tổng thống Maldives lĩnh án tù với tội danh khủng bố ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Maldives Ahmed Adeeb. (Nguồn: asiantribune.com)

Một tòa án ở Maldives ngày 5/6 đã tuyên phạt cựu Phó Tổng thống nước này Ahmed Adeeb 10 năm tù giam với tội danh khủng bố.

Tháng 9/2015, một vụ nổ đã xảy ra trên xuồng cao tốc chở Tổng thống Abdulla Yameen.

Vụ việc này được cho là âm mưu ám sát tổng thống có sự dính líu của Phó Tổng thống Adheeb, từng được xem là người kế nhiệm ông Yameen.

Tổng thống Yameen thoát chết, trong khi phu nhân của ông và nhân viên an ninh bị thương.

Sau vụ nổ trên, ông Adeeb đã bị bắt giữ ngày 24/10 năm ngoái và bị cáo buộc tàng trữ vũ khí. Ngày 5/11 vừa qua, Quốc hội Maldives đã bỏ phiếu thông qua quyết định luận tội ông Adeeb với cáo buộc mưu sát Tổng thống Yameen.

Ngày 6/6, luật sư của cựu Phó Tổng thống Adeeb, ông Moosa Siraj cho biết bản án của ông Adeeb được đưa ra dựa vào ba nhân chứng nói rằng khách hàng của họ - ông Adeeb sở hữu hai khẩu súng.

Luật sư Siraj cho rằng đây là phiên tòa bất công, bởi bị cáo Adeeb không có cơ hội thanh minh.

Phe đối lập cũng chỉ trích bản án trên không công bằng khi hoàn toàn dựa vào “tin đồn” mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Trong khi đó, giới chức chính phủ Maldives chưa đưa ra bình luận gì.

Ông Adeeb bị kết án chỉ một tuần sau khi cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed, hiện sống lưu vong ở Anh, thành lập một nhóm đối lập mới nhằm lật đổ đương kim Tổng thống Yameen.

Tháng 3/2015, ông Nasheed cũng bị kết án 13 năm tù giam vì tội khủng bố.

Tháng Một vừa qua, Chính phủ Maldives đã cho phép ông Nasheed tới Anh để chữa bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.