Đại sứ Trung Quốc: THAAD là vấn đề lớn nhất trong quan hệ Hàn-Trung

Đại sứ Trung Quốc tại Seoul hy vọng về một giải pháp “hợp lý” đối với tranh cãi liên quan đến việc triển khai THADD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Đại sứ Trung Quốc: THAAD là vấn đề lớn nhất trong quan hệ Hàn-Trung ảnh 1 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Khâu Quốc Hồng ngày 6/7 bày tỏ hy vọng về một giải pháp “hợp lý” đối với tranh cãi liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai nước.

Nhà ngoại giao Trung Quốc ghi nhận rằng kể từ khi ông Moon Jae-in lên làm Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng Năm vừa qua, đến nay đã xuất hiện nhiều cơ hội để hai bên bình thường hóa và phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

Ông Khâu Quốc Hồng cho biết: “Vấn đề THAAD là khó khăn lớn nhất trong mối quan hệ Trung-Hàn. Thông qua các nỗ lực chung, tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra được một giải pháp hợp lý."

[Lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ thảo luận về THAAD tại Đức]

Phát biểu trên được đưa ra khi ông Khâu có cuộc gặp với bà Choo Mi-ae, Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp này, bà Choo Mi-aeghi nhận rằng tính thực tiễn của THAAD đã bị thổi phồng “về mặt chính trị và ngoại giao," nhấn mạnh rằng hai nước cần phải nhìn nhận vấn đề triển khai THAAD “với cái đầu lạnh."

Bà nêu rõ: “Chúng tôi biết rõ rằng các nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm sự đồng thuận của Trung Quốc là chưa đủ. Tôi hy vọng rằng từ nay chúng ta có thể từng bước giải quyết các vấn đề song phương, dù là lớn hay nhỏ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.