Đối đầu biên giới Trung-Ấn có thể được giải quyết bằng ngoại giao

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng cuộc đối đầu quân sự giữa nước này với Trung Quốc dọc một phần biên giới tranh chấp tại Himalaya có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Đối đầu biên giới Trung-Ấn có thể được giải quyết bằng ngoại giao ảnh 1(Nguồn: firstpost.com)

Theo SCMP, ngày 5/7, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Ấn Độ Subhash Bhamre cho rằng cuộc đối đầu quân sự giữa nước này với Trung Quốc dọc một phần biên giới tranh chấp tại Himalaya có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Bhamre cũng hối thúc Bắc Kinh rút quân khỏi khu vực biên giới của nước này, và cho rằng binh lính Trung Quốc đã đi vào lãnh thổ Bhutan. 

Phát biểu với kênh truyền hình India Today, ông Bhamre nêu rõ: “Tôi tin rằng vấn đề này có thể được giải quyết ở cấp độ ngoại giao. Quân đội Trung Quốc nên đóng tại nơi họ đã có mặt trước đó. Trung Quốc cần chấm dứt việc xâm nhập lãnh thổ Bhutan. Chúng tôi mong muốn họ không tiến sâu hơn.”

Tranh chấp tại khu vực cạnh bang Sikkim, bang miền núi của Ấn Độ giáp với Trung Quốc, đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng khổng lồ chia sẻ đường biên giới dài 3.500 km.

[Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khỏi cao nguyên Himalaya]

Theo truyền thông Ấn Độ, hiện mỗi bên bố trí khoảng 3.000 quân tại khu vực ngã ba Tây Tạng-Sikkim và Bhutan.

Hồi tháng trước, Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường ở khu vực tranh chấp mà Bhutan cũng tuyên bố chủ quyền, một động thái được xem là thay đổi nguyên trạng.

Mặc dù Trung Quốc và Bhutan trải qua nhiều thập kỷ đàm phán biên giới mà không có sự cố nghiêm trọng nào, nhưng lần này Bhutan đã cầu viện đến sự trợ giúp của Ấn Độ, một đồng minh lâu đời, để đưa quân tới khu vực tranh chấp.

Tranh chấp biên giới đã gây trở ngại cho việc xây dựng lòng tin Trung-Ấn. Trung Quốc coi tranh chấp biên giới với Ấn Độ là cuộc đối đầu “tồi tệ nhất trong suốt 30 năm qua”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.