EU hối thúc cách tiếp cận phi quân sự đối với hồ sơ Triều Tiên

EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao cùng với các đối tác nhằm xoa dịu căng thẳng và đạt được một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại Bán đảo Triều Tiên thông qua các giải pháp hòa bình, phi quân sự.
EU hối thúc cách tiếp cận phi quân sự đối với hồ sơ Triều Tiên ảnh 1Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm các giải pháp hòa bình và phi quân sự đối với cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tránh các hành động có thể khiến tình hình tại khu vực thêm gia tăng căng thẳng.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 14/8, quan chức đối ngoại của EU khẳng định vào thời điểm khó khăn hiện nay, EU ủng hộ các nỗ lực ngoại giao cùng với các đối tác nhằm xoa dịu căng thẳng và đạt được một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược tại Bán đảo Triều Tiên thông qua các giải pháp hòa bình, phi quân sự.

Bà Federica Mogherini nhấn mạnh sự cần thiết phải tháo ngòi nổ căng thẳng tại khu vực này và kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể khiến tình hình khu vực nói riêng và trên phạm vi thế giới nói chung thêm phức tạp. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Mogherini bày tỏ quan ngại về các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triêu Tiên.


[Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp phiên đặc biệt về Triều Tiên]

Tuyên bố trên của quan chức an ninh và đối ngoại châu Âu được đưa ra sau phiên họp bất thường của Ủy ban Chính sách và an ninh EU diễn ra cùng ngày 14/8 để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Bà Mogherini đã chủ trì sự kiện này và các thành viên ủy ban đã nhất trí rằng EU cần liên hệ với các bên liên quan gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản.

Đầu tuần qua, Hội đồng châu Âu đã mở rộng lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan tới việc nước này phóng tên lửa đạn đạo. Các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhằm vào các ngành chế tác kim loại, hàng không vũ trụ, sản xuất vũ khí cũng như các dịch vụ về máy tính, khai khoáng và hóa chất. Bên cạnh đó, EU còn bổ sung tên của bốn cá nhân vào danh sách những đối tượng bị cấm đi lại và bị phong tỏa tài sản do có quan hệ với ban lãnh đạo Triều Tiên và liên quan tới chương trình vũ khí của nước này.

Cho đến nay, các nước EU phản ứng rất thận trọng về những căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Đến ngày 12/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới bày tỏ quan ngại về "mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân đến từ Triều Tiên," đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp nhằm đưa Bình Nhưỡng "tiếp tục con đường đối thoại mà không kèm bất cứ điều kiện nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục