Hải quân Hàn Quốc tập trận bảo vệ đảo tranh chấp với Nhật Bản

Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc thông báo lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ cuối ngày 15/6, với tình huống đặt ra là bảo vệ quần đảo tranh chấp với Nhật.
Hải quân Hàn Quốc tập trận bảo vệ đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. (Nguồn: ileriduny.com)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc ngày 15/6 thông báo lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ cuối ngày 15/6, với tình huống đặt ra là bảo vệ quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Nguồn tin cho biết cuộc tập trận này là một phần của các nỗ lực nhằm bảo vệ quần đảo trên trước sự xâm lược có thể do “các thế lực bên ngoài” thực hiện.


[Hàn Quốc bác phản đối của Nhật Bản về nghiên cứu gần đảo tranh chấp]

Hoạt động trên sẽ có sự góp mặt của 7 chiếc tàu chiến của Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển, cùng với 4 máy bay của Hải quân và Không quân. Một đơn vị lính thủy đánh bộ cũng sẽ tiến hành tập trận đổ bộ tại đây.

Kể từ năm 1986, cuộc tập trận này được tổ chức mỗi năm 2 lần với tình huống giả định là đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Nhật Bản vẫn luôn phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục