Indonesia: Núi lửa Soputan phun trào, tro bụi đạt độ cao 12,8km

Núi lửa Soputan ở Sulawesi, Indonesia đã bắt đầu phun trào từ rạng sáng ngày 5/1 và hoạt động ngày càng gia tăng nhanh chóng trong ngày 6/1 với một loạt các đợt phun trào mạnh.
Indonesia: Núi lửa Soputan phun trào, tro bụi đạt độ cao 12,8km ảnh 1Núi lửa Soputan phun trào. (Nguồn: AFP)

Tờ Bưu điện Jakarta đưa tin, núi lửa Soputan ở Sulawesi, Indonesia đã bắt đầu phun trào từ rạng sáng ngày 5/1 và hoạt động ngày càng gia tăng nhanh chóng trong ngày 6/1 với một loạt các đợt phun trào mạnh.

Các nhà chức trách, chuyên gia núi lửa đã nâng mức cảnh báo hoạt động của núi lửa này lên cấp độ 3 (mức độ 4 là cao nhất) và cấm mọi hoạt động trong bán kính 4 km từ núi lửa.

Trung tâm tư vấn núi lửa (VAAC) Darwin cho biết tro bụi núi lửa đã đạt độ cao 12,8 km trong sáng ngày 6/1.

Hiện các công tác cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi khu vực núi lửa phun trào đang được triển khai gấp rút. Người dân được bố trí ở tạm tại một đài phát thanh cách núi lửa Soputan khoảng 4 km.

Theo VAAC Darwin, hiện tượng phun trào của núi lửa dự kiến sẽ diễn còn ra trong 1-2 ngày tới và tro bụi núi lửa sẽ giảm dần trong khoảng 6 giờ sau khi núi lửa ngừng phun trào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục