Iran tuyên bố ưu tiên tìm cách giảm căng thẳng ngoại giao với Mỹ

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết một trong số các ưu tiên chính sách ngoại giao của Tehran là tìm cách làm giảm căng thẳng với Mỹ.
Iran tuyên bố ưu tiên tìm cách giảm căng thẳng ngoại giao với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/8, hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết một trong số các ưu tiên chính sách ngoại giao của Tehran là tìm cách làm giảm căng thẳng với Mỹ.

Tuyên bố trên được ông Zarif đưa ra trong một cuộc họp với thành viên của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của quốc hội.

Ông Zarif khẳng định: "Việc giảm và kiểm soát căng thẳng với Mỹ là một trong các ưu tiên của Bộ Ngoại giao Iran. Chúng tôi muốn hòa bình giữa các quốc gia và không muốn căng thẳng." 

[Iran sẽ trả đũa "thích đáng" tất cả vi phạm thỏa thuận hạt nhân]

Đề cập đến thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới, còn gọi là thỏa thuận Kế hoạch chung toàn diện (JCPOA), ông Zarif cho rằng Washington không thể ngăn chặn Tehran có được lợi ích từ thỏa thuận này.

Ông nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Iran cam kết bảo vệ các lợi ích mà nước này có được từ JCPOA, đồng thời nêu rõ chính bản thân Mỹ sẽ trả giá vì khả năng Washington chấm dứt thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục