Ngân hàng T​W Trung Quốc "bơm" 80 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức ngân hàng trung ương) đã tiếp tục "bơm" tiền vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm làm giảm tình trạng thiếu tiền mặt.
Ngân hàng T​W Trung Quốc "bơm" 80 tỷ nhân dân tệ vào thị trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/2 là ngày thứ hai liên tiếp, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức ngân hàng trung ương) đã tiếp tục "bơm" tiền vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm làm giảm tình trạng thiếu tiền mặt.

PBOC đã bơm 80 tỷ nhân dân tệ vào thị trường để bù cho 70 tỷ nhân dân tệ đến kỳ phải thanh toán cho các hợp đồng mua lại đảo ngược (reverse repo).

PBOC cho biết lần bơm tiền lần này được thực hiện thông qua các reverse repo thời hạn 7 ngày với lãi suất 2,35%, thời hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% và thời hạn 28 ngày với lãi suất 2,65%.

Tại thị trường liên ngân hàng ngày 17/2, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (shibor) tại Thượng Hải đã tăng 2,7 điểm cơ bản lên 2,36%, mức cao nhất kể từ ngày 26/1, trong khi shibor đối với các khoản cho vay thời hạn 1 tháng tăng 1,36 điểm cơ bản lên 4,0652%, ở mức cao trong hơn 1 năm rưỡi qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục