Ngoại trưởng Ai Cập có chuyến thăm hiếm hoi tới Israel

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đến Israel trong chuyến thăm hiếm hoi mà ông sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu.
Ngoại trưởng Ai Cập có chuyến thăm hiếm hoi tới Israel ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 10/7 cho biết Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry sẽ đến Israel trong chuyến thăm hiếm hoi mà ông sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay ông Shoukry sẽ tổ chức cuộc “thảo luận dài” với Thủ tướng Netanyahu về việc khôi phục tiến trình hòa bình với Palestine.

Israel và Ai Cập đã ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử vào năm 1979, song quan hệ giữa hai nước vẫn luôn nguội lạnh.

Ai Cập đã rút Đại sứ nước này khỏi Israel vào tháng 11/2012 để phản đối một cuộc tấn công của Tel Aviv nhằm vào người Palestine ở Dải Gaza.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Mohammed Morsi đang lãnh đạo Ai Cập. Kể từ sau vụ quân đội lật đổ ông Morsi vào năm 2013, quan hệ Ai Cập-Israel đã dần được cải thiện.

Hồi tháng 9/2015, Israel đã mở lại Đại sứ quán tại Cairo, 4 năm sau khi tòa nhà này bị cướp phá bởi một đám đông biểu tình phản đối vụ các lực lượng Israel vô tình bắn chết 5 cảnh sát Ai Cập khi truy đuổi một nhóm người ở Gaza.

Ngày 3/1/2016, Ai Cập đã cử một đại sứ mới đến Israel sau 3 năm gián đoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục