Nhật phát hiện tài khoản rửa tiền buôn lậu vũ khí của Triều Tiên

Cảnh sát thành phố Osaka của Nhật Bản phát hiện một tài khoản bất hợp pháp bị nghi là của Triều Tiên dùng để rửa tiền phục vụ việc buôn lậu vũ khí.

Theo Đài NHK, báo Sankei của Nhật Bản ngày 8/8 đưa tin cảnh sát thành phố Osaka đã phát hiện một tài khoản bất hợp pháp bị nghi là của Triều Tiên dùng để rửa tiền phục vụ việc buôn lậu vũ khí.

Đó là tài khoản khách hàng một công ty thương mại thuộc tỉnh Shizuoka.

Cảnh sát thành phố Osaka đang điều tra tài khoản này do nghi vi phạm luật tài chính của Nhật Bản.

Một quan chức cảnh sát Nhật Bản cho biết Tổng cục trinh sát Triều Tiên là cơ quan điều hành từ xa tài khoản trên bằng cách thông qua các kỹ sư thuộc một công ty phát triển phần mềm của Trung Quốc.

Để thực hiện điều này, Tổng cục trinh sát Triều Tiên đã phát triển một phần mềm chuyên rửa tiền.

Cơ quan này đã thành lập một công ty tại Hong Kong. Tiền của công ty thương mại tại Nhật Bản sau khi được chuyển sang thị trường ngoại hối tại Hong Kong sẽ được gửi về Triều Tiên.

Tổng cục trinh sát Triều Tiên được thành lập năm 2009 do sát nhập một số cơ quan như Cục trinh sát trực thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên với Cục tác chiến của Đảng Lao động Triều Tiên, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập các dữ liệu nước ngoài của Bình Nhưỡng.

Cơ quan này được biết đến như nguồn thu ngoại tệ của chính quyền Kim Jong-Un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục