Nhật-Trung nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng tới

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhất trí lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước vào tháng tới, bất chấp căng thẳng liên quan quần đảo tranh chấp.
Nhật-Trung nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng tới ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AP)

Ngày 24/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhất trí lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước vào tháng tới, bất chấp căng thẳng liên quan quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hai quan chức đầu ngành ngoại giao đã có cuộc thảo luận trực tiếp tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) bền lề Hội nghị Ngoại trưởng ba bên Nhật-Trung-Hàn.

Ông Vương Nghị cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, tàu cá và tàu của Chính phủ Trung Quốc nhiều lần vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, dẫn đến phản ứng mạnh từ Tokyo.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kishida đã hối thúc phía Trung Quốc cải thiện tình hình tại biển Hoa Đông.

Ông bày tỏ hy vọng sẽ cải thiện các mối quan hệ song phương thông qua đối thoại, trong đó có cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là cần tránh làm trầm trọng thêm tình hình biển Hoa Đông.

Ông Vương Nghị đã nêu quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề trên, theo đó Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và việc tàu của Chính phủ Trung Quốc được điều đến khu vực trên là do tàu cá nước này tăng cường hoạt động tại đây.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp, ông Vương Nghị nói Trung Quốc mong khởi động sớm "Cơ chế thông tin liên lạc trên biển và trên không" giữa quan chức quốc phòng hai nước nhằm giảm khả năng xảy ra sự cố va chạm giữa tàu hai nước trên biển.

Ông cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tổ chức các họp cấp làm việc giữa hai bên thảo luận các biện pháp nhằm tránh xảy ra đụng độ trên biển. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tạo môi trường thuận lợi cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. 

Liên quan việc Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) trước đó cùng ngày, ông Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra một thông điệp rõ ràng chống lại "các hành động khiêu khích liên tiếp" của Triều Tiên, đồng thời hy vọng Trung Quốc "sẽ hành động như một thành viên có trách nhiệm của HĐBA."

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc đang nỗ lực duy trì trao đổi chặt chẽ bới Nhật Bản và các thành viên khác của Hội đồng Bảo an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.