Những diễn biến mới nhất trên thị trường năng lượng thế giới

Giá "vàng đen" đã bật tăng trở lại tại thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày 14/7, sau một tuần gần như liên tục rớt giá.
Những diễn biến mới nhất trên thị trường năng lượng thế giới ảnh 1Tại một trạm bán xăng ở Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc Trung Quốc ngày 9/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tình hình bất ổn diễn biến phức tạp tại Libya đang phủ bóng đen lên những dự đoán về triển vọng hoạt động sản xuất dầu mỏ của nước này sớm trở lại bình thường, qua đó đẩy giá "vàng đen" bật tăng tại thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày 14/7, sau một tuần gần như liên tục rớt giá.

Chốt 14/7 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8/2014 tăng 8 xu so với phiên trước, lên 100,91 USD/thùng. Trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tiến thêm 32 xu Mỹ, đạt 106,98 USD/thùng.

Giá xăng trong phiên này cũng tăng 1,41 xu, lên 2,895/gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Theo các chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng Commerzbank (Đức), tình hình an ninh xấu đi tại Libya khiến hoạt động sản xuất dầu mỏ tại nước này bị gián đoạn nghiêm trọng, khi cảng dầu tại Brega buộc phải tạm thời đóng cửa.

Trước đó, Thủ tướng tạm quyền của Libya Abdullah Al-Thani tuyên bố chính quyền nước này đã giành lại được quyền kiểm soát hai cảng xuất khẩu dầu quan trọng do phiến quân chiếm giữ, vốn cung cấp cho thị trường dầu mỏ thế giới khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày.

Ngoài ra, thị trường năng lượng cũng được hưởng lợi nhờ tình hình căng thẳng tại Ukraine khi nước này cho biết một máy bay quân sự của Ukraine có thể đã bị quân đội Nga bắn hạ.

Theo giới chuyên gia, Ukraine có nguy cơ thiếu gần 6 tỷ m3 khí đốt vào mùa Đông tới nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên do Kiev chưa thanh toán nợ cho Moskva.

Tới phiên giao dịch ngày 15/7 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent và New York lại biến động trái chiều, do giới đầu tư có ý thận trọng và muốn chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen về tình hình "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thể, giá dầu thô Mỹ tăng 1 xu, lên 100,92 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 18 xu, đứng ở mức 106,80 USD/thùng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục