Phụ nữ ASEAN ấn tượng với văn hóa và ẩm thực Việt Nam

Buổi giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa phụ nữ ASEAN đã để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự bởi những nét độc đáo riêng biệt mà ẩm thực Việt Nam mang lại.
Phụ nữ ASEAN ấn tượng với văn hóa và ẩm thực Việt Nam ảnh 1Cán bộ và phu nhân các quan chức ngoại giao các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 13/8, tại khách sạn Royal Chulan, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa phụ nữ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm các cán bộ và phu nhân các quan chức ngoại giao, cơ quan đại diện các nước ASEAN đóng tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đến dự buổi giao lưu còn có bà Mar Mar Kyaw, Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN tại Kuala Lumpur (ALC), bà Datin Royazam Kamruzaman, Phó Chủ tịch ALC và là Phu nhân của Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia, Đại sứ Campuchia H.R.H. Norodom Arunrasmy, và bà Puan Sri Jazliza Binti Jalaludin, phu nhân Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Malaysia.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Hoàng Thị Quỳnh Lưu, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cho biết buổi giao lưu nhằm giới thiệu sự phong phú và đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng như các sản phẩm truyền thống độc đáo của dân tộc như đồ thủ công mỹ nghệ, thêu ren. Đây cũng là dịp để các thành viên Hội phụ nữ các nước ASEAN tại Kuala Lumpur gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu về những nét độc đáo của văn hóa ẩm thực của các nước khác trên thế giới.

Các vị khách tham dự được tận mắt xem và được hướng dẫn làm món nem cuốn và tỉa rau củ quả thành hình những con giống rất bắt mắt.

Các vị khách mời cũng rất thích thú khi được thưởng thức món nem rán rất đặc trưng của Việt Nam. Món ăn không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Việt mà còn chuyển tải những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Buổi giao lưu kết thúc đã để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự bởi những nét độc đáo riêng biệt mà ẩm thực Việt Nam mang lại.

Thay mặt Hội phụ nữ ASEAN tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Hội Mar Mar Kyaw đã bày tỏ cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu ấm cúng, thể hiện sự gắn kết và tăng cường hiểu biết giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các nước trong khu vực ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục