Quốc hội Nhật Bản ban hành luật bảo vệ các đảo tiền tiêu

Đạo luật tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng sinh sống tại những đảo hẻo lánh này nhằm bảo vệ lãnh hải và Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.
Quốc hội Nhật Bản ban hành luật bảo vệ các đảo tiền tiêu ảnh 1Một đảo ở ngoài khơi đảo chính Hokkaido. (Nguồn: japanvisitor.com)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 20/4, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật nhằm duy trì dân cư sinh sống trên các đảo biệt lập gần các biên giới lãnh hải của nước này.

Luật tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính để duy trì các cộng đồng dân cư sinh sống ở các đảo trên, với mục đích bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo đó, chính phủ trung ương và chính quyền các địa phương trợ cấp một phần chi phí đi lại cho cư dân trên các đảo này và hỗ trợ tài chính cho ngư dân. Việc cải thiện môi trường sống được xác định là cần thiết để giữ người dân sinh sống trên đảo.

Tổng cộng 71 đảo thuộc tám tỉnh được xếp vào diện các khu vực ưu tiên hỗ trợ. Trong số này có các đảo Rebun, Rishiri và Okushiri, ở ngoài khơi đảo chính Hokkaido ở Cực Bắc Nhật Bản, giáp với Nga; đảo Sado trên biển Nhật Bản; và các đảo Tsushima, Iki và Goto ở ngoài khơi đảo chính Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản gần Hàn Quốc.

Luật trên có hiệu lực thi hành trong 10 năm bắt đầu từ tháng 4/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục