Thủ tướng Thái: Sắc lệnh yêu cầu bà Yingluck bồi thường “đúng luật”

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định sắc lệnh hành chính yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bồi thường 1 tỷ USD vì những thất thoát do chương trình trợ giá gạo là “đúng luật.”
Thủ tướng Thái: Sắc lệnh yêu cầu bà Yingluck bồi thường “đúng luật” ảnh 1Bà Yingluck Shinawatra (giữa) trả lời báo giới tại Bangkok ngày 18/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 25/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định sắc lệnh hành chính yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bồi thường 35,7 tỷ Baht (tương đương 1 tỷ USD) vì những thất thoát do chương trình trợ giá gạo là “đúng luật.”

Ông Prayut đưa ra khẳng định này sau khi Đảng Pheu Thai lên tiếng phản đối sắc lệnh trên và nói rằng đó là một sắc lệnh “có nhiều chế tài không đúng luật.”

Theo Thủ tướng Prayut, ông đã tham vấn với các chuyên gia lập pháp của chính phủ về một đạo luật ban hành năm 1996 về bảo vệ các quan chức chính phủ liên quan đến các vấn đề chính sách.

Các chuyên gia này đều khẳng định việc ra sắc lệnh hành chính đòi bà Yingluck bồi thường là không đi ngược lại tinh thần luật trên.

Tướng Prayut khẳng định, bản thân ông không phán xét là chương trình trợ giá gạo đúng hay sai về mặt chính sách tuy nhiên vì chương trình này gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, những quan chức chủ trì nó phải bồi thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục